Bước chuyển mình quan trọng

Thứ hai, 12/10/2015 10:48

(Cadn.com.vn) - Mối quan hệ đồng minh thân cận Trung - Triều, vốn đang trong thời gian giá lạnh, đang cho thấy bước chuyển mình quan trọng khi Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư chúc mừng đến nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, trong đó kêu gọi hai nước thắt chặt quan hệ.

Dấu hiệu nồng ấm được thể hiện rõ ràng hơn khi Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời cử một trong những quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Lưu Vân Sơn - đến tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền hôm 10-10. Ông Lưu, thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc đến thăm Triều Tiên kể từ khi ông Kim lên nắm quyền vào cuối năm 2011.

Các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy, ông Lưu Vân Sơn đứng bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-Un tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng trong ngày 10-10 và cả hai thường xuyên nói chuyện.

Khi đến Bình Nhưỡng từ đêm 9-10 cho một chuyến thăm 4 ngày, ông Lưu gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-Un và chuyển cho ông thông điệp của Chủ tịch Tập. Trong thông điệp, Chủ tịch Trung Quốc nói rằng, ông không chỉ gửi đến Bình Nhưỡng những lời chúc mừng của đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn gửi lời chúc tốt đẹp của riêng cá nhân mình. Ông ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên vì đã đạt được "những tiến bộ tích cực trong việc phát triển nền kinh tế, cải thiện đời sống...".

Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên trong hàng thập kỷ qua. Tuy nhiên, cả hai dường như thiết lập một khoảng cách mới ngay sau khi ông Tập lên nắm quyền. Dưới thời ông Tập, giới chuyên gia Trung Quốc thường xuyên chất vấn về tính hiệu quả của liên minh chiến lược này. Trong lúc mối quan hệ hai nước đang bước vào thời kỳ "nước sôi lửa bỏng", bức thư của ông Tập và sự có mặt của ông Lưu đánh dấu một bước chuyển quan trọng về chiến thuật, cho thấy, Bắc Kinh đang dần từ bỏ quan điểm cứng rắn đối với Bình Nhưỡng.

Bản thân Triều Tiên cũng chứng tỏ dấu hiệu nhượng bộ trước Trung Quốc, khi tại lễ kỷ niệm này, Bình Nhưỡng không tổ chức bắn thử tên lửa như đồn đoán trong suốt thời gian qua. Bình Nhưỡng thường bắn tên lửa tầm ngắn vào những dịp lễ quan trọng. Và trong dịp 70 năm nay, Triều Tiên cũng nhiều lần lên tiếng khẳng định sẽ bắn thử vệ tinh, động thái mà giới phương Tây lo ngại có thể chỉ là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa hạt nhân và lên tiếng "nhờ" Trung Quốc can thiệp  gây áp lực với Triều Tiên.

Thanh Văn